Kết quả tìm kiếm cho "Số người sử dụng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 67780
Dữ liệu ngày 28/7 cho thấy giá nhà ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã tăng kỷ lục, đẩy giá căn hộ trung bình của thành phố này lần đầu tiên vượt quá 1,4 tỷ won (khoảng 1 triệu USD).
Ấn Độ lần đầu tiên dẫn đầu về số điện thoại thông minh được xuất khẩu sang Mỹ trong quý 2 năm 2025. Việt Nam, nơi đặt phần lớn hoạt động sản xuất của Samsung Electronics Co., đứng thứ hai.
Dù giúp giảm bất ổn, thỏa thuận thương mại Mỹ–EU mới đạt được vẫn khiến ngành ôtô châu Âu, đặc biệt là Đức, chịu sức ép lớn vì thuế nhập khẩu 15% và nguy cơ sụt giảm lợi nhuận.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận nỗ lực của TKV trong thi đua, đổi mới, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
TP Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình xử lý 1.087 trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có. Đây là những cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm giao thông xanh tại đặc khu Côn Đảo và Cần Giờ, dự kiến chỉ cho đăng ký xe mới dùng điện hoặc nhiên liệu sạch, còn xe xăng dầu hiện hữu vẫn được lưu hành bình thường.
Nhiều người niềng răng ở cơ sở không uy tín đã rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười khi vừa mất tiền lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
Để có thể an tâm vươn khơi, không ít chủ tàu ở Gia Lai buộc phải lắp thêm thiết bị giám sát hành trình.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được các doanh nghiệp Israel áp dụng với tốc độ nhanh chóng, theo một khảo sát mới của Viện Dân chủ Israel (IDI) và Cục Thống kê trung ương Israel (CBS).
Tập đoàn quốc phòng Elbit Systems (Israel) vừa được Airbus Defence and Space (Airbus DS) trao hợp đồng trị giá khoảng 260 triệu USD để cung cấp hệ thống phòng vệ hồng ngoại chủ động J-MUSIC™ (DIRCM) nhằm trang bị cho phi đội vận tải cơ A400M của Không quân Đức.
Dù có hàng trăm máy bay chiến đấu F-35 và ngân sách quốc phòng khổng lồ, EU vẫn chưa dám thoát khỏi cái bóng Mỹ. Điều gì khiến châu Âu sợ hãi khi nói đến tự chủ chiến lược?
Ngày 29/7, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, hiện nay, trên địa bàn quản lý cấp nước của công ty xuất hiện một số cá nhân, tổ chức tự xưng là đơn vị thi công cấp nước, mạo danh nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Trung An để thực hiện lắp đặt đường ống, gắn đồng hồ nước trái phép nhằm thu lợi bất chính.